Bàn giao Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

19/10/2014 03:10 GMT+7

Ngày 18.10, tại H.Khamkout (tỉnh Bolikhamxay, Lào), T.Ư Đoàn phối hợp T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Khu trung tâm dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào sau hơn 2 năm xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ VN, với mức đầu tư 65,1 tỉ đồng. Tập đoàn cao su VN đang đầu tư thực hiện hợp phần hai của dự án là xây dựng khu trình diện kỹ thuật nông lâm nghiệp.

Khu trung tâm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

Toàn bộ dự án có quy mô 1.034 ha được xây dựng tại 4 bản của H.Khamkout, nhằm thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng; xây dựng khu trình diện và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho thanh niên Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh dự án sẽ là mô hình mẫu về phong trào thanh niên Lào lập, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho nhiều gia đình trẻ Lào có cuộc sống ổn định, từng bước tiếp cận việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Ông Somxavat Lengxavat, Phó thủ tướng Lào, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của dự án và mong muốn T.Ư Đoàn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để dự án phát huy hiệu quả. 

Tin, ảnh: Khánh Hoan

>> Liên hoan thanh niên biên giới Việt - Lào

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.