'Ngày hội hồng' phòng bệnh ung thư vú

18/10/2014 18:56 GMT+7

(TNO) Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và hưởng ứng chương trình phòng chống bệnh ung thư vú, ngày 18.10, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình đi bộ và đạp xe với tên gọi Ngày hội hồng tại Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM).


Rất đông người tham gia Ngày hội hồng - Ảnh: Thái Thanh

Tổng cộng có hơn 4.100 người thuộc nhiều thành phần, đơn vị tham gia đạp xe, đi bộ.

Ngoài ra, tại chương trình còn tổ chức tư vấn, thăm khám, tầm soát miễn phí ung thư vú cho chị em phụ nữ, do các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thực hiện.

Chương trình này nằm trong dự án “Vì phụ nữ, vì ngày mai”, do Bộ Y tế phối hợp cùng các đơn vị thực hiện từ năm 2013 kéo dài đến năm 2015 trên cả nước, nhằm giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư vú, giúp phòng chống căn bệnh này.

Cùng với việc tuyên truyền kiến thức, dự án “Vì phụ nữ, vì ngày mai”, còn phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa ung thư trên cả nước khám và tầm soát miễn phí cho phụ nữ ở 5 thành phố (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ).

Tại chương trình, đại diện Bộ Y tế cho biết ung thư vú là bệnh rất thường gặp, và gây tử vong đứng thứ hai trong các bệnh ung thư ở phụ nữ. Mỗi năm thế giới có khoảng 1,7 triệu ca mắc mới ung thư vú và 52.000 ca tử vong do bệnh ung thư vú. Tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc mới ung thư vú.

Thanh Tùng

>> Sống khỏe với ung thư vú
>> Để ung thư vú không ghé thăm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.