Đưa loa đến cổng trụ sở cơ quan điều tra gây rối

18/10/2014 05:20 GMT+7

Chiều 16.10, sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Ninh Thuận, bắt tạm giam Thái Ngọc Sơn (33 tuổi, ở P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích thì người nhà Sơn đem theo loa, micro đến trước cổng trụ sở PC45 gây rối, yêu cầu cho biết nguyên nhân bắt giữ Sơn.

Mặc dù được giải thích nhưng đến rạng sáng hôm sau họ mới giải tán ra về.

Theo đại tá Phan Văn Chỉnh, Trưởng phòng PC45, Sơn liên quan đến vụ chém người xảy ra năm 2005 nhưng bỏ trốn, đến tháng 5.2012 đã bị bắt theo lệnh truy nã. Đến tháng 8.2013, án sơ thẩm của TAND TP.Phan Rang phạt Sơn 5 năm tù nhưng cấp phúc thẩm sau đó tuyên Sơn không phạm tội. Tuy nhiên tháng 4.2014 vừa qua bản án phúc thẩm đã bị cấp giám đốc thẩm hủy bỏ để điều tra lại theo thủ tục chung.

Thành Nguyễn

>> Phạt tù 5 bị can gây rối trật tự công cộng
>> Bắt giữ hơn 300 xe gắn máy gây rối trên đường
>> Xử lý các hành vi gây rối trên đường phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.