Lao động có nhiều hạn chế khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

18/10/2014 05:30 GMT+7

Ngày 16.10, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã tổ chức hội thảo “VN trong Cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2015” với sự tham dự của nhiều chuyên gia kinh tế, trường ĐH, doanh nghiệp...

Chuẩn bị cho thị trường lao động Đông Nam Á
Quản trị lễ tân là một nghề trọng điểm cấp độ ASEAN sẽ được tuyển sinh trong năm nay - Ảnh: Mỹ Quyên 

GS-TS Võ Thanh Thu, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho rằng: “Đến lúc này mới tổ chức hội thảo là đã hơi muộn. Các nước như: Thái Lan, Malaysia, Philippines đã thành lập các trung tâm ASEAN từ 3 năm trước để huấn luyện và đào tạo lao động, giảng dạy ngôn ngữ các nước trong khu vực, tổ chức các kênh truyền hình hằng ngày nói về việc này... Thậm chí, họ còn xác định nhân lực có thể thành công ở thị trường nước nào được”.

Cũng theo bà Thu, hiện nay lao động VN còn nhiều hạn chế. Đó là tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề thấp, năng suất thấp, cơ cấu đào tạo không phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ yếu...

Còn theo thạc sĩ Phạm Thị Lý, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Cộng đồng kinh tế ASEAN tạo ra thị trường chung, bên cạnh sự hợp tác để cùng phát triển thì sự cạnh tranh giữa các nước sẽ càng trở nên gay gắt. Trong khi đó, so với các nước trong khu vực, năng lực cạnh tranh của VN thuộc nhóm thấp nhất. Khi gia nhập, VN còn phải đối diện nhiều thách thức: chất lượng cung lao động thấp; gia tăng tình trạng thất nghiệp…

Đăng Nguyên

>> Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vững mạnh
>> Tiếp thêm động lực sớm hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN
>> ASEAN thay đổi lịch trình thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.