Đánh đập dã man bé gái 14 tuổi vì bị phát hiện trộm đồ

17/10/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Tại cơ quan công an, nghi phạm trong vụ bé gái 14 tuổi ở Thanh Hóa bị đánh đập dã man trong đêm 11.10 khai do chơi lô đề, cờ bạc, mắc nợ một số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định đi trộm, cướp tài sản sau đó dẫn đến đánh đập bé gái khi bị phát hiện.

>> Bắt nghi phạm đánh đập dã man bé gái 14 tuổi
>> Bé gái 14 tuổi bị đánh dã man trong đêm


Nghi phạm Nguyễn Công Văn tại Công an TP.Thanh Hóa - Ảnh: T.Thanh

Nghi phạm bị Công an TP.Thanh Hóa bắt tạm giam là Nguyễn Công Văn (21 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Vân), bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn sang Lào.

Tại cơ quan công an, bước đầu Văn khai do vướng vào lô đề, cờ bạc, mắc nợ một đối tượng ở xã Thiệu Dương (TP.Thanh Hóa) số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định đi trộm, cướp tài sản.

Tối 11.10, Văn mang theo một gậy gỗ dài 60 cm đột nhập vào nhà ông Nguyễn Hữu Lộc ở thôn 4 (xã Thiệu Vân) vì biết ông Lộc vắng nhà.

Tuy nhiên, do bị cháu ruột của ông Lộc là Đỗ Thị Oanh (14 tuổi) qua trông nhà giúp cậu phát hiện nên Văn dùng gậy đập liên tiếp vào đầu, mặt, tay chân khiến cháu Oanh bị bất tỉnh.

Ngay sau khi gây án, Văn đã lấy chiếc điện thoại di động trị giá gần 8 triệu đồng mà cháu Oanh vừa mượn của chị họ, mang đến một cửa hàng cầm đồ ở TP.Thanh Hóa bán lấy 3,5 triệu đồng.

Để che giấu hành vi của mình, ngay trong đêm 11.10, khi thấy lực lượng công an về địa phương điều tra vụ án, Văn đã xuất hiện tại hiện trường và mạo nhận, làm nhân chứng giả để đánh lạc hướng điều tra.

Tuy nhiên, khi Văn đang yên tâm thu xếp đồ đạc để tìm cách lẩn trốn sang Lào thì bị cảnh sát bắt giữ.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 đêm 11.10, tại nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Lộc xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Đỗ Thị Oanh, bị hung thủ đánh bất tỉnh với tình trạng mặt bị dập nát, tay chân bị gãy nhiều đoạn và rơi vào tình trạng hôn mê.

Tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa phát hiện một chiếc kéo dính máu trên giường, một gậy gỗ dài 60 cm được vứt lại ngoài ngõ nhà ông Lộc, tủ gỗ trong nhà ông Lộc có dấu hiệu bị cạy phá nhưng không mất mát gì.

Cháu Oanh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Ngọc Minh

>> Giải cứu cô gái bị trói, đánh đập
>> Giải cứu cô gái bị trói, đánh đập dã man
>> Điều tra vụ giết người, cướp tài sản
>> Bắt nghi can giết người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.