Theo dõi sức khỏe người về từ các nước vùng dịch Ebola trong 21 ngày

16/10/2014 07:40 GMT+7

Ngày 15.10 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công văn khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola .

Phòng hộ tốt sẽ tránh được dịch Ebola
Giám sát y tế cửa khẩu nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập - Ảnh: Ngọc Thắng

Sở Y tế các địa phương cần thực hiện giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ các quốc gia vùng dịch châu Phi, cần theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với những người nhập cảnh từ các nước vùng dịch bệnh do vi rút Ebola cư trú trên địa bàn tỉnh, TP trong vòng 21 ngày; trang bị đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế; các đơn vị y tế cần sẵn sàng hành động đáp ứng với tình huống 2 (có ca bệnh Ebola xâm nhập).

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 14.10 đã ghi nhận 8.471 trường hợp mắc, trong đó 4.076 tử vong do Ebola; 241/426 nhân viên y tế mắc bệnh đã tử vong.

Nam Sơn

>> Nữ y tá gốc Việt bị Ebola được ví như 'người hùng
>> Hàng ngàn nhân viên y tế Mỹ lên mạng ủng hộ nữ y tá gốc Việt bị Ebola
>> Rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào VN
>> Một nhân viên LHQ nhiễm Ebola tử vong ở Đức
>> Người gốc Việt nhiễm Ebola ở Mỹ
>> Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola
>> Số người chết vì Ebola đã vượt mức 4.000

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.