Hai người đi xe thồ bị phạt 180 triệu đồng

16/10/2014 10:09 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra 2 quyết định số 2175/QĐ-CT và quyết định số 2174/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 180 triệu đồng. Đối tượng bị phạt là ông Nguyễn Văn Thương (43 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Phương (28 tuổi, cùng trú khóm An Hà, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị; cùng làm nghề xe thồ).

Số tiền mà mỗi người phải chịu theo quyết định là 90 triệu đồng vì đã vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng tịch thu tang vật vi phạm là 3.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất để xử lý theo quy định của pháp luật. Với mức xử phạt như nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng là hơi nặng tay, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần phải như vậy để tăng mức răn đe cho những đối tượng “cò vạc” chuyên vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng cấm tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo.

Nguyễn Phúc

>> Một người lái xe thồ bị phạt... 85 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.