Đức ủng hộ sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do VN - EU

16/10/2014 04:55 GMT+7

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, tiếp tục chương trình thăm chính thức CHLB Đức, sáng 15.10, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế giữa VN và Đức có sự phát triển nhanh về mọi mặt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo - Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm như Ngôi nhà Đức, xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM, tạo động lực thúc đẩy đầu tư của Đức vào VN. Phía Đức đánh giá VN là một trong những đối tác sử dụng hiệu quả nguồn vốn do chính phủ Đức tài trợ và khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ODA cho VN trong thời gian tới, tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên là năng lượng, bảo vệ môi trường và dạy nghề; khẳng định ủng hộ VN trong xây dựng và phát triển Trường đại học Việt - Đức, dự án hải đăng của hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thành một trường đại học tiêu biểu xuất sắc, có đẳng cấp trong khu vực.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá cộng đồng trên 125.000 người Việt tại Đức hội nhập thành công vào xã hội Đức và cam kết chính phủ Đức sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người VN sinh sống và làm ăn ổn định. Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ VN tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu (EU), thúc đẩy việc EU sớm kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do VN - EU và công nhận VN có quy chế kinh tế thị trường cùng thời điểm hoàn tất đàm phán.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert.

Trường Sơn

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm CHLB Đức
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm châu Âu và dự Hội nghị ASEM 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.