Chi trả nợ quá lớn gây khó khăn cho cân đối ngân sách

16/10/2014 05:00 GMT+7

Trong báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện Nghị quyết chất vấn Quốc hội kỳ họp thứ 7 mới đây, Bộ Tài chính thừa nhận trong khi nguồn thu ngân sách khó khăn, chi ngân sách tăng quá lớn, đặc biệt nguồn tăng chi trả nợ.

Cụ thể, báo cáo dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 782.700 tỉ đồng, thực hiện đạt 636.010 tỉ đồng, bằng 81,3% dự toán. Cả năm phấn đấu thu đạt 835.500 tỉ đồng, vượt 9,2% (52.800 tỉ đồng) so với dự toán, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2013.

Mặc dù vượt thu so với dự toán, nhưng ở phía đầu ra chi ngân sách rất đáng báo động, khi dự toán chi năm 2014 là 1.006.700 tỉ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 768.000 tỉ đồng, bằng 76,3% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013. Ước thực hiện cả năm 2014 đạt 1.059.500 tỉ đồng, vượt 5,2% (52.800 tỉ đồng) so với dự toán.

Đáng chú ý, chi thường xuyên vẫn quá cao, thực hiện 9 tháng 538.077 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2013 trong khi chi đầu tư phát triển chỉ có 128.063 tỉ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ 2013.

Khoản vay nợ nước ngoài đang đáo hạn nhiều khiến quỹ trả nợ tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, chi trả nợ và viện trợ dự toán cả năm 120.000 tỉ đồng, 9 tháng phải trả 101.860 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lý giải cho nguyên nhân tăng chi quá nhanh so với thu, theo Bộ Tài chính do nguồn thu tăng chậm, thậm chí giảm, trong khi nhu cầu chi tăng rất lớn, nhất là yêu cầu bảo đảm nguồn để tăng chi trả nợ đã vay để đầu tư (kể cả đầu tư trong cân đối ngân sách và đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ)... Bộ này khẳng định, bội chi ngân sách nhà nước sẽ sử dụng để cho chi đầu tư phát triển và chi trả nợ, không sử dụng bội chi ngân sách cho chi thường xuyên.

Anh Vũ

>> Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: Sẽ tính lại các nguồn thu ngân sách sau khi gia nhập WTO
>> Bộ Tài chính phản đối đề xuất cho Hà Nội giữ lại 50% nguồn thu ngân sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.