Trạm phó trạm cân xe tự tử tại trụ sở công an nhận hối lộ 20 triệu đồng

14/10/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo để thông tin về cái chết của ông Nguyễn Tấn Mẫn (cán bộ Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông) và kết quả điều tra ban đầu vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56 thuộc Sở GTVT Đắk Nông.


Đại tá Lương Ngọc Lếp cung cấp thông tin về vụ việc tại buổi họp báo 

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, bước đầu kết luận nguyên nhân tử vong của ông Mẫn là do nhảy từ tầng 2 trụ sở cơ quan điều tra xuống sân tự tử vào chiều 9.10.

Ông Mẫn là Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1, Phó trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới số 56.

Cùng với ông Mẫn, trong ngày 9.10, cơ quan điều tra còn triệu tập ông Lê Đình Trọng (Phó chánh Thanh tra sở, Trạm trưởng) và ông Nguyễn Quang Khải (Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 1, cán bộ trạm). Chiều 13.10, ông Trọng đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Tại buổi họp báo, đại tá Lương Ngọc Lếp cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định ông Trọng nhận hối lộ 21,5 triệu đồng; ông Mẫn nhận hối lộ 20 triệu đồng; ông Khải nhận hối lộ 23 triệu đồng do một số chủ xe ở TP.HCM, Đắk Lắk và Đắk Nông chuyển vào tài khoản. Khi qua trạm cân, các xe quá tải đã đưa hối lộ để không phải vào bàn cân.

Đại tá Lếp cho biết thêm, ngày 6.4, 3 cán bộ khác thuộc Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông cũng bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ của một số xe tải chở cát nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

Tin, ảnh: Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Đề nghị truy tố nguyên chánh án nhận hối lộ để xử án treo
>> Khởi tố, bắt giam phó chánh thanh tra sở nhận hối lộ
>> Nhận hối lộ, hai nguyên cán bộ công an lãnh án  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.