Tìm thấy di hài của cha Alexander đại đế

13/10/2014 13:46 GMT+7

(TNO) Những khúc xương cổ bên trong một ngôi mộ hoàng gia ở phía bắc Hy Lạp được xác định là vua Philip II xứ Macedonia, cha của Alexander đại đế.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Hy Lạp đã xác nhận hài cốt được tìm thấy ở ngôi mộ hoàng gia gồm 2 gian ở Vergina chính là cha đẻ của Alexander đại đế, theo trang tin Newser.

Vua Philip II là nhà trị vì quân sự hùng mạnh của thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, người đã giành quyền kiểm soát Hy Lạp và bán đảo Balkan.

Các nhà nghiên cứu khẳng định những khúc xương và các di vật bị hỏa táng vẫn còn mang theo dấu vết của những trận đánh, vốn diễn ra thường xuyên trong cuộc đời chinh chiến của vị vua dũng mãnh xứ Macedonia.

Được biết, mắt phải của vua Philip II bị trúng tên trong cuộc vây thành Methone vào năm 354 trước Công nguyên. Ông vẫn sống sót và trị vì thêm 18 năm nữa trước khi bị ám sát trong lễ cưới của con gái.

Phi Yến

>> Đã tìm ra mộ Alexander đại đế?
>> Tượng đá quý chân dung Alexander đại đế    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.