Cứu nhiều tàu cá cùng ngư dân

13/10/2014 03:00 GMT+7

Trong ngày 12.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cứu 2 tàu cá và ngư dân gặp nạn.

Tối 11.10, tàu cá BĐ 95032 do Phạm Ngọc Công (35 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy tại 16,09 độ vĩ bắc, 108,23 độ kinh đông, đến rạng sáng 12.10 vẫn không sửa được, nước tràn vào trong khi biển động rất nguy hiểm.

Nhận tin báo, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng đề nghị Đà Nẵng MRCC hỗ trợ, xuất tàu SAR 274 đi cứu và đến sáng cùng ngày đã đưa tàu cá cùng 7 ngư dân về bờ an toàn. Cũng trong sáng 12.10, tàu cá ĐNa 90372 do ông Đinh Văn Lợi (trú tổ 49 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề cách Đà Nẵng 110 hải lý về phía bắc thì ngư dân Nguyễn Văn Hai (40 tuổi) bị té ngã, hôn mê.

Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng hướng dẫn tàu cá chạy về bờ, đồng thời Đà Nẵng MRCC đưa tàu SAR 412 cùng bác sĩ Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng xuất phát, tiếp cận nạn nhân trưa cùng ngày và đến chiều 12.10 thì đưa về đến Đà Nẵng cấp cứu.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.