Vĩnh biệt hai nghệ sĩ của miền Trung

10/10/2014 03:00 GMT+7

Nhà thơ Lưu Trùng Dương, sinh năm 1928 tại Đà Nẵng, đã qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM hồi 8 giờ ngày 9.10, hưởng thọ 87 tuổi.

Ông từng đoạt giải A cuộc thi thơ nam Trung bộ 1948 với Bài ca tự túc; Giải thưởng văn học Phạm Văn Đồng nam Trung bộ 1950 - 1951 (Tập thơ của người lính); 2 giải thưởng văn học loại A tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT VN năm 2001 (tập thơ Bài ca người Đà Nẵng)… Linh cữu được quàn tại 92 Tân Sơn Hòa, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 15 giờ ngày 9.10 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Giáp Ngọ).

Lễ động quan lúc 6 giờ 30 ngày 12.10.2014 (nhằm ngày 19.9 năm Giáp Ngọ). Hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Phúc An Viên, Q.9, TP.HCM.

Nhạc sĩ Trần Văn Phú từng được mệnh danh là “đệ nhất danh cầm”, người có công đưa dòng nhạc flamenco vào VN, vừa từ giã cõi đời ở tuổi 68 tại Huế vào ngày 5.10. Trước năm 1975, cuốn sách Kỹ thuật reo dây (trémolo) của ông được nhà sách Khai Trí mua bản quyền và xuất bản, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát hành lên đến cả vạn bản. Linh cữu nhạc sĩ quàn tại 37 Trần Văn Kỷ, TP.Huế.

Lễ di quan lúc 6 giờ ngày 10.10, an táng lúc 8 giờ tại Nghĩa trang TP.Huế.

N.T.Kim Cúc - B.N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.