10 cướp biển mang súng ngắn, dao găm khống chế tàu Sunrise 689

09/10/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Cướp biển trang bị súng ngắn và dao găm đã khống chế thủy thủ đoàn, đánh bị thương 2 thuyền viên, lấy đi 1.500 tấn/5.000 tấn dầu trên tàu Sunrise 689.

 Chiều 9.10, đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, cho biết, hai tàu CSB 2001 và 2004 đang lai dắt tàu dầu Sunrise 689 về Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cũng theo đại tá Quyết, hai tàu CSB đã tiếp cận tàu gặp nạn vào chiều nay (9.10) tại tọa độ 7 độ 51 phút vĩ độ bắc, 103 độ 41 phút kinh độ đông trên vùng biển giáp giữa Cà Mau và Malaysia.

Lúc 14 giờ cùng ngày, 2 tàu CSB 2004 đã tiếp cận tàu dầu Sunrise 689 tại vùng biển Cà Mau. Các cán bộ chiến sĩ tàu CSB 2004 đã tiến hành chăm sóc y tế cho các thuyền viên bị thương trên tàu Sunrise 689.

Trước đó, dự kiến tàu Sunrise 689 được đưa về vùng cảng An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi về hướng Vũng Tàu theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và nguyện vọng của thủy thủ đoàn.

Theo thông tin ban đầu của các thuyền viên trên tàu Sunrise 689, tàu của họ bị cướp biển tấn công khi vừa rời hải phận Singapore và bị lấy đi 1.500 tấn dầu trong số 5.000 tấn dầu trên tàu.

Cũng theo thủy thủ đoàn trên tàu gặp nạn, bọn cướp gồm 10 người, quốc tịch Indonesia. Chúng được trang bị súng ngắn và dao găm để khống chế thủy thủ đoàn trên tàu Sunrise 689 và đánh bị thương 2 thuyền viên.

Tiến Trình

>> Ngày mai tàu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu
>> Cướp biển phá hỏng toàn bộ thiết bị liên lạc trên tàu Sunrise 689
>> Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công khi rời cảng biển Singapore
>> Mòn mỏi ngóng tin thủy thủ tàu Sunrise 689 mất tích
>> Có thể tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên bị cướp biển khống chế
>> Nhiều bất thường quanh con tàu mất tích cùng 18 thuyền viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.