Vỡ đê phụ ở hồ rửa quặng bauxit

08/10/2014 12:55 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, ông Vũ Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin, cho biết lúc 3 giờ 30 phút sáng nay 8.10, một đoạn đê phụ ở hồ rửa quặng bauxit của Nhà máy tuyển quặng thuộc Dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị vỡ.

 
Khắc phục sự cố mặt đập

 
Toàn cảnh hồ rửa quặng

 
Lượng nước và bùn cao bằng mặt đập

Đoạn đê cao khoảng 1 m, rộng chừng 5 m, bị vỡ khiến nước và bùn chảy hết xuống hồ Cai Bảng (có dung tích khoảng 20 triệu m3 nước, sử dụng chính để sản xuất công nghiệp của dự án Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng và phục vụ nông nghiệp).

Ông Thành khẳng định hồ có đê bị vỡ này có dung tích trên 2 triệu m3 và dùng để rửa đất lẫn trong quặng bauxit sau khi khai thác, không có hóa chất, không gây độc hại.

Nguyên nhân được xác định do bị thấm nước, rò rỉ làm yếu sườn nên đê bị vỡ. Chừng 45 phút sau khi vỡ, khoảng 4 giờ 15 phút, đê đã được công nhân khắc phục đắp lại, theo ông Thành.

Gia Bình
Ảnh: Minh Sơn 

>> Các dự án khai thác bauxit phải đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của đất nước
>> Kiểm tra dự án tổ hợp bauxit - nhôm Tân Rai
>> Dự án bauxite Lâm Đồng: Chậm gần 2 năm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.