Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 bước sang giai đoạn mới

06/10/2014 09:08 GMT+7

(TNO) Vụ máy bay Boeing 777-200ER (chuyến bay MH370) của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích kể từ ngày 8.3.2014 được cho là bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không dân dụng và công tác tìm kiếm MH370 đã chuyển sang giai đoạn mới ở phía nam Ấn Độ Dương.

Tàu tìm kiếm GO Phoenix của Malaysia đến khu vực tìm kiếm MH370 ở phía nam Ấn Độ Dương vào ngày 5.10, bắt đầu giai đoạn tìm kiếm mới, tìm kiếm dưới nước, theo đài CNN (Mỹ) ngày 6.10.

Hai tàu khác sẽ đến khu vực này trong vòng tháng 10.2014, để tiếp tục tìm kiếm xác chiếc máy bay MH370 được chính quyền Malaysia tuyên bố rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương và không ai trên máy bay sống sót.

Máy bay MH370, chở 239 người, mất tích tích một cách bí ẩn kể từ ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) để đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Máy bay quân sự và dân sự các nước đã tiến hành hàng trăm chuyến bay ra khu vực tìm kiếm nằm phía tây nước Úc, trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của MH370, nên công tác tìm kiếm trên không kết thúc hồi tháng 4.2014 và chuyển sang tìm kiếm dưới nước.

Chính quyền Úc, đứng đầu nhóm tìm kiếm quốc tế, hiện tiếp tục phối hợp với Malaysia để tìm kiếm MH370.

Phúc Duy

>> Ngoại trưởng Malaysia nổi đóa với giả thuyết phi công MH370 tự sát
>> Cảnh sát trưởng Indonesia: ‘Tôi biết điều gì đã xảy ra cho MH370’
>> Phát hiện 'vật thể rắn' tại khu vực tìm kiếm MH370
>> Đợt tìm kiếm MH370 mới sẽ tập trung vào 58 điểm ở Ấn Độ Dương
>> Vụ MH370: Máy bay rẽ sang phía nam sớm hơn tính toán ban đầu
>> Thủ tướng Úc: Có cơ may tìm ra MH370 trong đợt tìm kiếm mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.