Tiêu hủy dụng cụ bắt cá bằng xung điện

05/10/2014 03:00 GMT+7

Ngày 4.10, Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long xử phạt ông Phạm Văn Tám (ngụ xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 4,2 triệu đồng về hành vi sử dụng xung điện đánh bắt cá.

 Tiêu hủy dụng cụ bắt cá bằng xung điện

Trước đó, ngày 1.10, Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và bắt giữ ông Tám khi đang sử dụng xung điện để đánh bắt cá trên sông Cổ Chiên. Đoàn thanh tra lập biên bản tạm giữ phương tiện, tịch thu tang vật là 1 thiết bị phát điện. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 300 phương tiện khai thác thủy sản từ 20 mã lực trở xuống, ước tính 10% số phương tiện trên có sử dụng điện để khai thác. 9 tháng qua, lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt 18 vụ dùng xung điện cào cá, tịch thu 50 cái dớn có mắt lưới nhỏ hơn quy định, 6 thiết bị phát điện, tiêu hủy gần 100 dụng cụ đánh bắt bằng xung điện (ảnh).

  Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Một sinh viên mất tích khi đánh bắt cá với cha
>> Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc
>> Đánh bắt cá ngừ đại dương thu lãi cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.