Cơ hội nhận tài trợ nghiên cứu khoa học từ Mỹ

04/10/2014 03:50 GMT+7

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) hợp tác với Tổ chức Khoa học quốc gia (NSF) triển khai vòng 4 chương trình Quan hệ đối tác để thúc đẩy tham gia nghiên cứu (PEER) nhằm hỗ trợ và xây dựng năng lực thực tế trong mảng khoa học và công nghệ. Hạn chót nhận đề cương đăng ký vào ngày 9.1.2015.

Theo NSF, số tiền tài trợ cho một viện khoa học dao động từ 40.000 - 80.000 USD/năm, từ 1 đến 3 năm; trong trường hợp các dự án phức tạp, với sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu, quỹ được cấp từ 80.000 - 120.000 USD/năm, tối đa 3 năm. Truy cập vào trang http://www.nationalacademies.org/peerscience để biết thêm thông tin về chương trình.

Thụy Miên

>> Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge tài trợ nghiên cứu khoa học
>> Chỉ 2,37% sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
>> Vinh danh học sinh đam mê nghiên cứu khoa học
>> 124.000 USD/năm khen thưởng giảng viên nghiên cứu khoa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.