Bắt cán bộ thi hành án lừa chạy việc

04/10/2014 03:25 GMT+7

Ngày 3.10, Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) bắt tạm giam ông Lê Tiến Lương (ngụ tại xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành, Thanh Hóa), nguyên cán bộ Chi cục Thi hành án H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngoài lợi dụng cương vị công tác, ông Lương còn mạo danh là con cháu của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hứa hẹn có thể “chạy việc” vào các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang để lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Triệu Sơn và TP.Thanh Hóa với số tiền từ 50 - 150 triệu đồng/hồ sơ xin việc.

Lương cũng giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, đứng ra nhận làm bằng cấp, bảng điểm giả của các trường đại học, cao đẳng để hợp thức hóa hồ sơ xin việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Công an TP.Thanh Hóa đang mở rộng điều tra vụ án và thông báo số điện thoại nóng 0373669609 tiếp nhận thông tin trình báo từ những người dân bị Lương lừa đảo.

Ngọc Minh

>> Một cán bộ bị tố lừa chạy việc
>> Rộ nạn lừa chạy việc
>> Lừa 'chạy việc' vào ngành công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.