Thái Lan chi 26 tỉ USD cải tạo hệ thống giao thông

04/10/2014 03:00 GMT+7

Bộ Giao thông Thái Lan vừa lên kế hoạch dành 800 tỉ baht (khoảng 26 tỉ USD) tập trung cải tạo hệ thống đường sắt và đường bộ, dự kiến bắt đầu từ năm 2016.

Ngoài ra, kế hoạch xây dựng 6 đường tàu điện siêu tốc với tổng chiều dài 160 km tại thủ đô Bangkok cũng sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng 11 tới. Các chuyên gia dự báo khi dự án này hoàn thành vào năm 2026, chi phí vận chuyển đang chiếm 15,2% GDP sẽ giảm còn 13%, việc đi lại  bằng xe hơi cá nhân giảm từ 59% xuống còn 40%, tốc độ trung bình của tàu hỏa tăng từ 50 km/giờ lên 60 - 80 km/giờ.

Mục đích dự án này nhằm giảm thiệt hại kinh tế và môi trường do kẹt xe, tiêu thụ xăng, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mở rộng kết nối với các đặc khu kinh tế vùng biên...

T.Tiên
(Văn phòng Bangkok)

>> Băng nhóm người Việt bắt cóc, chặt ngón tay đồng hương ở Thái Lan
>> Đài truyền hình Thái Lan làm chương trình về Đàm Vĩnh Hưng
>> Cảnh sát Thái Lan truy lùng nghi phạm đánh chết hai du khách Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.