Trung Quốc cảnh báo Mỹ tránh xa vấn đề Hồng Kông

02/10/2014 07:42 GMT+7

(TNO) Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ tránh xa tình hình biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và Bắc Kinh sẽ không tha thứ cho “những hành động bất hợp pháp”.

Trong buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Washington ngày 1.10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: “Chính quyền Trung Quốc đã khẳng định quan điểm rất cứng rắn và rõ ràng: Vấn đề Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc”, theo AFP.

“Tất cả các quốc gia nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và đây là nguyên tắc cơ bản trong thiết lập quan hệ quốc tế”, ông Vương nói.

“Tôi tin rằng không có bất kỳ đất nước, xã hội, con người nào cho phép những hành động bất hợp pháp làm mất trật tự xã hội”, Ngoại trưởng Vương nói về những cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Kerry thì kêu gọi cảnh sát Hồng Kông kiềm chế khi hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ vẫn tiếp tục cố thủ trên các con đường ở Hồng Kông. Ông Kerry cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kông tôn trọng quyền biểu tình của người dân, đồng thời tái khẳng định Mỹ ủng hộ bầu cử tự do ở Hồng Kông.

Phong trào biểu tình đòi dân chủ bùng phát ở Hồng Kông sau khi Trung Quốc đã từ chối yêu cầu cho Hồng Kông được phép tự chọn đặc khu trưởng trong cuộc bầu cử năm 2017 và chỉ cho phép người Hồng Kông chọn lựa trong số các ứng viên mà Bắc Kinh đã định sẵn.

Vào sáng ngày 2.10, trên 3.000 người biểu tình tập trung trước văn phòng của Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh, đề nghị ông phải từ chức.

Phúc Duy

>> Người biểu tình Hồng Kông dọa chiếm trụ sở chính quyền
>> 4 kịch bản cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông
>> Mỹ tăng áp lực lên Trung Quốc về biểu tình Hồng Kông
>> Văn hóa Hồng Kông trong cuộc biểu tình đòi dân chủ
>> Dân Trung Quốc nói người Hồng Kông 'vô lễ với đại lục
>> Đặc khu trưởng Hồng Kông: 'Bắc Kinh cho bỏ phiếu là tốt rồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.