Tai nạn khiến 2 người chết, 11 người bị thương: Tài xế dương tính với ma túy

02/10/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Liên quan vụ tai nạn làm 13 người thương vong trên quốc lộ 14, ngày 2.10, BS Nguyễn Đại Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của ông Trần Thế Nam (tài xế xe khách 47B-00488) dương tính với ma túy.

(TNO) Liên quan vụ tai nạn khiến 2 người chết, 11 người bị thương trên quốc lộ 14, ngày 2.10, BS Nguyễn Đại Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của ông Trần Thế Nam (tài xế xe khách 47B-00488) dương tính với ma túy.

>> Xe khách tông xe máy, 2 người chết, 11 người bị thương
>> Xe khách tông xe máy làm 2 người chết, 11 người bị thương


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đình Năm

Hiện ông Nam đang trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não. Cùng với ông Nam, còn 3 hành khách trong vụ tai nạn giao thông này tiếp tục điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 16 giờ 30 ngày 1.10, trên quốc lộ 14 - đoạn qua thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk - xe khách hiệu Ford Transit 16 chỗ BKS 47B-00488 do tài xế Trần Thế Nam (33 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đã tông vào xe máy BKS 77M2-1844 chạy chiều ngược lại do ông Võ Trung Trực (68 tuổi, ngụ xã Ea H'Leo) điều khiển, chở theo vợ là bà Bùi Thị Hạnh.


Hành khách bị thương nặng chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: T.N.Q

Hậu quả, ông Trực và bà Hạnh tử vong tại chỗ; tài xế Nam và 10 hành khách văng ra ngoài, bị thương nặng.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Xe khách tông xe máy, 2 người chết, 1 người bị thương nặng
>> Xe khách tông xe máy, 1 người bị cán nát chân
>> Hoãn phiên tòa do chưa giám định hàm lượng ma túy
>> Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ mua bán gần 2 kg ma túy ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.