Chính quyền Hồng Kông dọa mạnh tay với người biểu tình

02/10/2014 20:22 GMT+7

(TNO) Chính quyền Hồng Kông vào ngày 2.10 đã lên tiếng yêu cầu người biểu tình ngừng ngay lập tức hành động phong tỏa khu trung tâm đặc khu, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó mạnh tay với bất kỳ âm mưu chiếm giữ trụ sở chính quyền.

(TNO) Chính quyền Hồng Kông vào ngày 2.10 đã lên tiếng yêu cầu người biểu tình ngừng ngay lập tức hành động phong tỏa khu trung tâm đặc khu, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó mạnh tay với bất kỳ âm mưu chiếm giữ trụ sở chính quyền.

:rel:d:bm:GF2EAA204ZJ01
Cảnh sát Hồng Kông tụ tập gần một khu vực văn phòng Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh, nơi đang bị người biểu tình phong tỏa, vào ngày 2.10 - Ảnh: Reuters

Ông Steve Hui, phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông, cho biết lực lượng này sẽ hành động theo quy định của pháp luật nếu người biểu tình xông vào trụ sở chính quyền.

“Chỉ cần có bạo lực và các tội danh như đánh nhau hay bất kỳ tình huống nào khác gây nguy hiểm cho an toàn và trật tự công cộng, cảnh sát sẽ có hành động cương quyết và cứng rắn để tái thiết lập trật tự”, Reuters dẫn lời ông Hui phát biểu.

“Chúng tôi đảm bảo cảnh sát sẽ có đủ nhân lực để giải quyết mọi tình huống”, người phát ngôn cảnh sát Hồng Kông cho hay.

Trước đó, người biểu tình đã đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức trước nửa đêm 2.10 (khoảng 2 giờ ngày 3.10, giờ Việt Nam), nếu không họ sẽ xông vào trụ sở chính quyền, theo Reuters.

Ngoài ra, người biểu tình cũng yêu cầu Bắc Kinh cho phép người dân Hồng Kông tự chọn lãnh đạo của mình.

Ông Lương, vốn là người do Bắc Kinh chỉ định, đã từ chối từ chức.

Báo Straits Times (Singapore) ngày 2.10 dẫn tin AFP cho biết Trung Quốc đã ngừng cấp visa cho các tour du lịch từ Trung Quốc vào Hồng Kông từ ngày 1.10.

Thông tin này AFP lấy từ ông Joseph Tung, Giám đốc Hội đồng công nghiệp du lịch Hồng Kông. Riêng du khách Trung Quốc đi lẻ vẫn được cấp visa, theo ông Tung.

Hoàng Uy

>> Hồng Kông trước 'giờ tối hậu thư
>> Yêu cầu Hồng Kông đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam
>> Đặc khu trưởng Hồng Kông sẽ để cuộc biểu tình tự lắng
>> Tập Cận Bình chỉ định Uông Dương xử lý biểu tình Hồng Kông
>> Hồng Kông truyền ‘cảm hứng’ cho người Duy Ngô Nhĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.