Suýt bị cắt cụt chi vì biến chứng do bó thuốc nam

01/10/2014 03:15 GMT+7

Ngày 30.9, đại diện Khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK trung tâm tỉnh An Giang, cho biết ca bệnh bị nhiễm trùng, hoại tử da cánh tay do bó thuốc nam của ông Lê Văn T. (48 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn, An Giang) đến nay vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị.

Ngày 30.9, đại diện Khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK trung tâm tỉnh An Giang, cho biết ca bệnh bị nhiễm trùng, hoại tử da cánh tay do bó thuốc nam của ông Lê Văn T. (48 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn, An Giang) đến nay vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo lời ông T., do cánh tay phải thường đau nhức khớp rồi nghe người quen chỉ dùng thuốc nam bó. Ông T. đã sử dụng một số loại thuốc trộn lại và đắp lên chỗ bị nhức rồi bó lại. Nhưng khoảng 1 giờ sau, chỗ bó rất nóng, ngứa ngáy… Cảm thấy bất ổn, ông T. tháo bỏ hết thuốc nam nhưng cánh tay lúc này đã đỏ tấy, sưng vù, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện.

Theo các bác sĩ, ông T. nhập viện vào ngày 20.9, với cánh tay bị phồng rộp, chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng nhiễm trùng do bó thuốc nam. Sau một thời gian điều trị, hiện vết lở loét trên cánh tay ông T. đã giảm gần 50% so với lúc nhập viện. Các bác sĩ cho biết trường hợp của ông T. nếu cấp cứu trễ, có thể nhiễm trùng dẫn đến hoại tử phải cắt tay.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.