Khởi tố nguyên thẩm phán gây oan ông Nguyễn Thanh Chấn

01/10/2014 03:40 GMT+7

Ngày 30.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND tối cao về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 bộ luật Hình sự.

Ngày 30.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND tối cao về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, ngụ xã Đình Xuyên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông Chiêm xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi đó, ông này là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao mở tại Bắc Giang vào các ngày 26, 27.7.2004 xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn (ngụ xã Việt Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội giết người.

Bước đầu, các cơ quan tố tụng xác định, ông Chiêm với tư cách là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu đánh giá chứng cứ theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định khi kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn giết hại chị Nguyễn Thị Hoan trú cùng thôn. Hậu quả các việc làm trên đã dẫn đến tuyên bản án oan sai và dẫn đến hậu quả làm ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan hơn 10 năm.

Thái Sơn - Đức Hòa

>> Hoãn phiên xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn không được tham dự xét xử Lý Nguyễn Chung
>> Ngày 29.9, xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu bồi thường cho cả người thân
>> Truy tố hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.