Giảm cân, bỏ thuốc giảm nguy cơ mất trí nhớ

02/10/2014 03:00 GMT+7

Một cuộc khảo sát toàn cầu cho thấy chứng mất trí nhớ ở người già có thể tránh được bằng cách giảm cân, bỏ hút thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường.

Giảm cân, bỏ thuốc giảm nguy cơ mất trí nhớ
Ảnh: Shutterstock

Theo tờ The Independent dẫn báo cáo về bệnh Alzheimer trên thế giới trong năm 2004 do Tổ chức Bệnh Alzheimer quốc tế ủy thác thực hiện, các liệu pháp cải thiện sức khỏe tim mạch, ngừa tiểu đường, chống béo phì, giảm thuốc lá cũng có hiệu quả trong việc ngừa mất trí nhớ. Các chuyên gia cho biết bệnh tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí lên 50%, trong khi béo phì và thiếu hoạt động thể chất dẫn đến cao huyết áp, từ đó dẫn tới nhiều trường hợp suy giảm trí tuệ.

Mai Duyên

>> Đi bộ nhanh giúp ngừa mất trí nhớ
>> Người già thiếu máu dễ bị mất trí nhớ
>> Ngừa mất trí nhớ nhờ... đánh răng
>> Chậm về hưu trì hoãn bệnh mất trí nhớ
>> Đẩy lùi chứng mất trí nhớ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.