Đặc biệt trên báo in ngày 01.10.2014

01/10/2014 00:54 GMT+7

Tại sao ung thư nhiều đến vậy?; “Người nhện” trên lèn đá; Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ; Sách giáo khoa phớt lờ tác quyền; Giải mã những kế hoạch xâm lược Cuba của Mỹ … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01.10.2014.

Tại sao ung thư nhiều đến vậy?; “Người nhện” trên lèn đá; Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ; Sách giáo khoa phớt lờ tác quyền; Giải mã những kế hoạch xâm lược Cuba của Mỹ … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01.10.2014.

Tại sao ung thư nhiều đến vậy?: Thực trạng đáng báo động về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, được xem là nguyên nhân quan trọng dẫn đến ung thư, nhưng công tác kiểm nghiệm, kiểm soát lại rất hạn chế. Thậm chí, cơ quan chức năng hiện không đủ sức phát hiện chất lạ mà chỉ… dựa trên cảnh báo từ nước ngoài.

“Người nhện” trên lèn đá: Tiếp tục loạt bài “Mưu sinh với nghề nguy hiểm”,
PV Thanh Niên tìm hiểu về công việc của những chàng trai trèo lên lưng chừng các vách đá  để khoan đá, nhồi mìn và kích nổ. Họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ: Thông tin mới nhất do Đồng hồ cảnh báo nợ công thế giới cung cấp về tình hình nợ công của Việt Nam khi vừa vượt mức 84 tỉ USD.

Sách giáo khoa phớt lờ tác quyền: Chi tiết tình trạng bao tác giả có tác phẩm thơ, văn được sử dụng trong sách giáo khoa đã không được chi trả tiền tác quyền trong suốt hàng chục năm qua...

Đặc biệt trên báo in ngày 01.10.2014

Giải mã những kế hoạch xâm lược Cuba của Mỹ: Tài liệu được giải mật của Mỹ hé lộ những thông tin chấn động về chiến dịch giăng bẫy Cuba nhằm tạo cớ xâm lược truất phế chính quyền do ông Fidel Castro lãnh đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.