Chào cờ ở cảng tàu ngầm

01/10/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Cứ 6 giờ 45 phút mỗi sáng, trên các con tàu của Hải quân Việt Nam neo đậu tại cảng Cam Ranh đồng loạt vang lên những khẩu lệnh đanh gọn, dứt khoát trong nghi thức chào cờ buổi sáng. Đây là quy định chung của Hải quân đối với các con tàu đang neo đậu tại cảng, trong toàn quân chủng.


Bộ đội tàu ngầm di chuyển từ doanh trại ra cầu cảng, chuẩn bị nghi lễ chào cờ và nghe chỉ huy đơn vị phổ biến, giao nhiệm vụ trong ngày

Với các tàu ngầm của Lữ đoàn 189 - Quân chủng Hải quân, nghi thức thượng cờ và chào cờ mỗi sáng càng được thực hiện trang trọng, thiêng liêng. Ngoài thượng cờ và chào cờ Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ tàu ngầm còn thực hiện nghi thức đối với Hải kỳ của Hải quân Nhân dân Việt Nam (mới được triển khai thực hiện trên tất cả các tàu chiến đấu, từ đầu năm 2014 này).

Dưới đây là một số hình ảnh trong nghi thức thượng cờ và chào cờ buổi sáng tại căn cứ tàu ngầm, Quân cảng Cam Ranh mới được PV Thanh Niên Online ghi nhận. 


Do Hải kỳ thêu phù hiệu trên nền vải dày rất nặng nên việc buộc và thượng cờ phải chu đáo, cẩn thận và mất nhiều thời gian


Đúng 6 giờ 45 phút, nghi lễ chào cờ bắt đầ
u


Chiến sĩ trực canh và 2 chiến sĩ tổ cờ thực hiện động tác chào, ngay trên boong tàu ngầm HQ-182 Hà Nội


Các cán bộ chiến sĩ đứng dưới cầu cảng, hướng lên boong chào cờ


Chỉ huy tàu thực hiện động tác chào


Trung tá Phạm Quang Hoàn, Chính trị viên tàu HQ-182 Hà Nội (đầu tiên, từ trái sang phải)


Quốc kỳ và Hải kỳ kiêu hãnh bay trong nắng sớm


Kiểm tra cẩn thận dây buộc cờ


Chiến sĩ trực canh dưới cờ Tổ quốc


Các cán bộ chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội


Kíp sĩ quan trẻ điều khiển tàu ngầm


Đội ngũ tàu ngầm, trên cầu cảng Cam Ranh

Mai Thanh Hải
(thực hiện)

>> Chào cờ ở Trường Sa
>> Chào cờ ở Lăng Bác
>> Học qua giờ chào cờ đầu tuần
>> Buổi chào cờ đặc biệt
>> Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.