Bị cáo tự cứa cổ sau khi nghe tuyên án

01/10/2014 03:25 GMT+7

Chiều 30.9, Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết ngày 29.9, sau khi bị TAND TP.Cam Ranh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Trịnh Thế Phương (30 tuổi, trú P.Ba Ngòi, TP.Cam Ranh) đã la hét rồi dùng một vật bằng kim loại tự cứa vào vùng cổ.

Lực lượng bảo vệ phiên tòa nhanh chóng khống chế và đưa Phương đi bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết tiếp nhận bệnh nhân Phương trong tình trạng vùng cổ có 3 vết thương dài từ 3 - 7 cm, sâu 0,5 cm.

Sau khi được khâu vết thương và tiêm thuốc, Phương xuất viện, lực lượng công an đã đưa Phương về nhà tạm giữ của Công an TP.Cam Ranh. Trung tá Lê Bửu Lộc, Phó trưởng Công an TP.Cam Ranh cho biết lực lượng công an đã làm công tác tư tưởng cho Phương, hiện Phương đã ổn định cả về sức khỏe và tư tưởng. Theo người nhà Phương, Phương cho rằng bị oan và sẽ làm đơn kháng cáo.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.