9 tháng, 343 người chết do TNGT ở Đồng Nai

01/10/2014 10:25 GMT+7

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 395 vụ, làm chết 343 người, bị thương 251 người (so với cùng kỳ 2013 số người chết tăng 31 người).

Theo Ban ATGT nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém; lưu lượng phương tiện hàng ngày trên các tuyến đường luôn gia tăng gấp nhiều lần so với tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng; đang triển khai dự án cải tạo mặt đường QL1 và sửa chữa QL20, đây đều là các tuyến đường huyết mạch nên gây mất ATGT… Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị lên Bộ GTVT cho xây dựng cầu vượt tại ngã tư Dầu Giây (thuộc xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất). Đây là nút giao quan trọng giữa QL1, QL 20 và đường tỉnh 769. Hiện, giao lộ này có độ dốc cao từ phía Bắc vào, hàng ngày có đến 28.000 xe máy, 22.000 ôtô qua lại, thường xuyên xảy ra tai nạn. Hơn nữa, sau khi hoàn thành sửa chữa QL20, QL51, việc vận chuyển hàng hóa sẽ gia tăng, trong đó có việc vận chuyển bôxít nhôm từ Lâm Đồng đi cảng Gò Dầu.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.