'Ông Kim Jong-un phải 'mổ mắt cá chân”

01/10/2014 03:00 GMT+7

Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 30.9 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã phải phẫu thuật hồi giữa tháng 9 để điều trị các vết rạn ở 2 mắt cá chân và vẫn chưa xuất viện.

Tờ báo dẫn một nguồn tin vừa từ Triều Tiên về tiết lộ: “Tôi nghe nói ông Kim bị thương ở mắt cá chân phải hồi tháng 6 do tiếp tục thực hiện các chuyến đi thực địa mà không chú ý trị thương nên đã bị rạn ở cả hai mắt cá chân”. Cũng theo nguồn tin này, ông Kim đang nằm ở Bệnh viện Bonghwa, vốn chuyên điều trị cho các thành viên cao cấp của đảng Lao động Triều Tiên.

An ninh đang được thắt chặt quanh khu vực ông Kim trị bệnh và nhiều quan chức cao cấp đã đến thăm nhà lãnh đạo 31 tuổi. Ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng kể từ đầu tháng 9 và có tin đồn ông bị bệnh gout. Tình báo Hàn Quốc cho biết một nhóm bác sĩ châu u gần đây đã đến Triều Tiên chữa bệnh cho ông Kim.

Trùng Quang

>> Vì sao ông Kim Jong-un vắng mặt suốt gần 1 tháng qua?
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.