Mỹ tiến hành 4.100 lượt bay trong chiến dịch không kích IS

30/09/2014 07:42 GMT+7

(TNO) Mỹ đã thực hiện khoảng 4.100 lượt bay trong chiến dịch không kích chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria tính từ tháng 8 đến nay, bao gồm các chuyến bay do thám, tiếp nhiên liệu và đánh bom, một quan chức quân đội Mỹ cho biết hôm 29.9.

(TNO) Mỹ đã thực hiện khoảng 4.100 lượt bay trong chiến dịch không kích chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria tính từ tháng 8 đến nay, bao gồm các chuyến bay do thám, tiếp nhiên liệu và đánh bom, một quan chức quân đội Mỹ cho biết hôm 29.9.


Một đội chiến đấu cơ F-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại một vùng thuộc miền bắc Iraq sau khi được tiếp nhiên liệu từ một chiếc máy bay KC-135 Stratotanker - Ảnh: Quân đội Mỹ

Trong tổng số 4.100 lượt bay, gần 1.400 chuyến đã được thực hiện bởi các máy bay tiếp tế nhiên liệu, quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với AFP.

Ngoài ra, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hàng trăm chuyến bay do thám, nguồn tin của AFP cho biết, nhưng đã không công bố con số cụ thể.

Nếu chiến dịch chống IS vẫn tiếp diễn theo nhịp độ hiện tại, số chuyến bay của Mỹ tại Iraq và Syria có thể sẽ sớm vượt qua số chuyến bay quân đội nước này thực hiện trong chiến dịch không kích do NATO dẫn đầu ở Libya hồi năm 2011.

Tính từ tháng 4.2011 đến cuối tháng 8.2011, máy bay quân sự Mỹ đã thực hiện khoảng 5.300 lượt trong chiến dịch ở Libya, chủ yếu là tiếp tế nhiên liệu và do thám.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ban đầu ra lệnh không kích tại Iraq hồi đầu tháng 8 để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ ở Baghdad và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq chống phiến quân IS.

Nhưng 1 tháng sau đó, ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ theo đuổi một chiến dịch “không ngừng nghỉ” để tiêu diệt IS – đó là tăng cường các cuộc không kích tại Syria.

Lầu Năm Góc cho biết, đến nay đã có 224 cuộc không kích tại Iraq, hầu hết được tiến hành bởi máy bay Mỹ. Chiến đấu cơ Pháp cũng có tham gia.

Còn tại Syria, nơi các đợt không kích được bắt đầu từ hôm 23.9, đã có tổng cộng 66 cuộc ném bom, trong đó chiến đấu cơ Mỹ tiến hành 43 cuộc và đồng minh Ả Rập thực hiện 43 cuộc.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm máy bay chiến đấu của Bahrain, Jordan, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất and Qatar đã tham gia chiến dịch không kích.

Hoàng Uy

>> Học giả Hồi giáo gửi thư lên án tội ác của IS
>> Phiến quân Hồi giáo Philippines dọa hành quyết con tin Đức
>> Hồi giáo cực đoan Na Uy âm mưu chặt đầu một gia đình bất kỳ
>> Thủ tướng Anh: Iran có thể cùng chống phiến quân Hồi giáo tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.