Mỹ, Philippines tập trận chung

30/09/2014 02:04 GMT+7

Ngày 29.9, gần 5.000 binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ chung mang tên Philblex kéo dài 11 ngày trên biển Đông.

Theo Reuters, địa điểm diễn tập nằm trên đảo Palawan ở phía tây Philippines, gần quần đảo Trường Sa của VN, và ở tỉnh tây bắc Zambales. Với sự góp mặt của 2 tàu tấn công đổ bộ Mỹ là USS Peleliu và USS Germantown, các binh sĩ tiến hành các bài tập tấn công bằng đạn thật, triển khai thiết giáp cơ giới và nhảy dù.

Cùng ngày, tờ The Jakarta Post đưa tin Indonesia đang lên kế hoạch triển khai phi đội chiến đấu cơ F-16 và phi đội trực thăng Apache để bảo vệ quần đảo Riau trên biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro nói động thái này nhằm bảo vệ dự án thăm dò mỏ khí đốt lớn nhất châu Á tại mỏ Đông Natuna thuộc Riau.

Theo báo chí Indonesia, khu vực này cũng đã bị đưa vào bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc.

Trùng Quang

>> Mỹ, Philippines tập trận chung gần Trường Sa
>> Mỹ, Singapore tập trận chung ở biển Đông
>> Nhật điều tàu chiến tập trận chung với Ấn Độ, Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.