Mỹ điều tra dòng xe Corolla của Toyota

01/10/2014 03:00 GMT+7

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) ngày 30.9 thông báo mở cuộc điều tra về lỗi đột ngột tăng tốc ở dòng xe Corolla của hãng Toyota (Nhật Bản), theo AFP.

NHTSA cho biết đã nhận được khoảng 140 thư khiếu nại về lỗi nói trên. Cụ thể, một khách hàng dùng dòng Toyota Corolla kể rằng xe của ông bất ngờ tự tăng tốc khi ông đang đưa vào chỗ đậu nhưng may mắn không gây thiệt hại.

Trong đợt này, NHTSA sẽ điều tra về 1,69 triệu chiếc Corolla sản xuất từ năm 2006 - 2010. Trong một diễn biến khác, hãng Toyota vừa ra thông cáo triệu hồi 790.000 chiếc thuộc các dòng Tacoma sản xuất từ năm 2005 - 2011 do lỗi kỹ thuật ở hệ thống treo phía sau có thể làm rò rỉ nhiên liệu, gây cháy. Theo Toyota, đây là đợt thu hồi “để đề phòng” vì cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được tai nạn hay sự cố nào liên quan đến lỗi kỹ thuật trên.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.