Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ công

01/10/2014 09:00 GMT+7

Đồng hồ nợ công thế giới (The Global debt clock - GDC) của tạp chí The Economist hôm qua điểm nợ công của VN xấp xỉ 84,32 tỉ USD, tổng dư nợ cả năm tăng 10,6%, chiếm 47,3% GDP. Với dân số 90,964 triệu dân, hiện mỗi người Việt đang gánh hơn 930 USD (khoảng trên 20 triệu đồng).

Đồng hồ nợ công thế giới (The Global debt clock - GDC) của tạp chí The Economist hôm qua điểm nợ công của VN xấp xỉ 84,32 tỉ USD, tổng dư nợ cả năm tăng 10,6%, chiếm 47,3% GDP. Với dân số 90,964 triệu dân, hiện mỗi người Việt đang gánh hơn 930 USD (khoảng trên 20 triệu đồng).


Thông tin nợ công VN trên GDC vào hôm qua - Ảnh: The Economist

Theo GDC, cuối tháng 9.2013, đồng hồ đếm nợ công của VN chỉ ở mức trên 76,24 tỉ USD. Và với 90,126 triệu dân tại thời điểm đó, GDC tính trung bình mỗi người VN gánh 846 USD. Như vậy, sau một năm, tổng nợ công đã tăng hơn 18 tỉ USD, theo đó, mỗi người Việt phải gánh thêm 84 USD (xấp xỉ 1,8 triệu đồng) nợ công sau một năm.

Ng.Nga

>> 4 tháng tăng thêm 3 tỉ USD nợ công
>> Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nợ công nằm trong ngưỡng cho phép
>> Bộ trưởng Tài chính: Áp lực vay mới trả nợ công cũ tương đối lớn
>> Nỗi lo trả nợ công
>> Phải làm rõ nguồn trả nợ công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.