Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại Vũng Áng: 17 bị cáo lãnh án

30/09/2014 15:27 GMT+7

(TNO) Sáng 30.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo lợi dụng biểu tình gây rối để trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

(TNO) Sáng 30.9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo lợi dụng biểu tình gây rối để trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Vụ lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại Vũng Áng: 17 bị cáo lãnh 190 tháng tù
17 bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyên Dũng

17 bị cáo gồm: Trần Đình Tâm (23 tuổi), Nguyễn Thanh Hoa (26 tuổi), Đậu Đình Minh (32 tuổi), Nguyễn Tiến Hải (22 tuổi), Phan Xuân Anh Tuấn (17 tuổi), Phan Văn Thuật (32 tuổi), Nguyễn Giang Nam (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lực (28 tuổi), Nguyễn Văn Quang (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An); Dương Văn Bình (22 tuổi), Mai Trọng Đức (27 tuổi), Phan Thanh Lâm (24 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Quảng Bình); Mai Văn Nam (33 tuổi), Đặng Văn Bích (27 tuổi), Trần Vinh (20 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế), Trần Văn Thu (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam).

Theo cáo trạng, ngày 14.5.2014, một nhóm người đã dùng băng rôn có nội dung “Tôi yêu Việt Nam”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” và cầm cờ Tổ quốc đi diễu hành tại Khu kinh tế Vũng Áng để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Dù các cơ quan chức năng của huyện Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để vận động đoàn người này kiềm chế, giữ bình tĩnh và có thái độ đúng mực để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, lợi dụng vào sự lộn xộn, mất an ninh trật tự, 17 bị cáo nêu trên đã hùa theo đám đông đi vào khu vực công trường Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng để hò hét, đập phá và trộm cắp tài sản của một số doanh nghiệp đang triển khai dự án tại đây.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 80 đối tượng có các hành vi liên quan như “gây rối trật tự công cộng”, “trộm cắp tài sản” và “hủy hoại tài sản”.

Sáng 30.9, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết liên quan, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Tâm 30 tháng tù, Hoa 24 tháng tù, Minh 18 tháng tù, Hải 12 tháng tù, Tuấn 9 tháng tù, Thuật 6 tháng tù, Nguyễn Giang Nam 6 tháng tù, Hoàn 9 tháng tù, Lực 10 tháng tù, Quang 6 tháng tù, Bình 12 tháng tù, Đức 9 tháng tù, Lâm 7 tháng tù, Mai Văn Nam 9 tháng tù, Bích 9 tháng tù, Vinh 8 tháng tù, Thu 6 tháng tù.

Trong 17 bị cáo, duy nhất bị cáo Hoàn là lãnh án tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 16 bị cáo còn lại bị phạt tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Nguyên Dũng

>> Phạt tù 3 kẻ lợi dụng gây rối tại Vũng Áng trộm cắp tài sản
>> Bồi thường tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp tại Vũng Áng
>> Bắt thêm 4 người lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> 54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Trao trả tài sản cho nhà đầu tư bị mất cắp trong vụ gây rối tại Vũng Áng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.