Indonesia tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Đông

29/09/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Chính quyền Indonesia đang chuẩn bị lập phi đội chiến đấu cơ F-16 và phi đội trực thăng tấn công Apache nhằm tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Đông.

(TNO) Chính quyền Indonesia đang chuẩn bị lập phi đội chiến đấu cơ F-16 và phi đội trực thăng tấn công Apache nhằm tăng cường sức mạnh quân sự ở biển Đông.

>> Indonesia trước hiểm họa đường lưỡi bò


Một chiếc trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất - Ảnh: Reuters

Tờ The Jakarta Post ngày 29.9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho hay chính phủ nước này đưa ra biện pháp trên để bảo vệ dự án thăm dò mỏ khí đốt lớn nhất châu Á tại mỏ Đông Natuna, thuộc tỉnh đảo Riau.

Bộ trưởng Purnomo đưa ra tuyên bố trên trong lúc dự lễ hạ thủy năm tàu tấn công được trang bị tên lửa và một tàu tuần tra nhanh tại tỉnh đảo Riau hồi cuối tuần trước.

Tại sự kiện đó, ông Purnomo tiết lộ rằng số tiền đầu tư cho các hệ thống phòng thủ ở Indonesia đã tăng mạnh trong 5 năm qua, gấp ba lần so ngân sách đầu tư trong giai đoạn 2005 - 2009, nhưng ông công bố con số cụ thể.

Hồi tháng 3, giới chức Jakarta xác nhận việc Trung Quốc lên tiếng tuyên bố chủ quyền một phần tỉnh đảo Riau hiện đang do Indonesia quản lý, theo tờ Jakarta Globe.

Mới đây, một số quan chức Indonesia cũng đã cảnh báo rằng tranh chấp ở biển Đông là mối đe dọa thật sự đối với nước này.

Văn Khoa

>> Indonesia sẵn sàng làm trung gian hòa giải ở biển Đông
>> Indonesia muốn thành cường quốc biển
>> Ngoại trưởng Indonesia: tình hình biển Đông sẽ tồi tệ thêm nếu chỉ nói mà không làm
>> Chiến lược phát triển vũ khí nội địa của Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.