Học sinh đóng không quá 12.000 đồng/tiết học thêm

27/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 26.9, Sở GD-ĐT TP.HCM và Sở Tài chính đã thống nhất và trình UBND TP văn bản liên tịch quy định về thu chi dạy thêm học thêm.

Ngày 26.9, Sở GD-ĐT TP.HCM và Sở Tài chính đã thống nhất và trình UBND TP văn bản liên tịch quy định về thu chi dạy thêm học thêm.

Theo đó, mức trần thu một tiết học thêm ở bậc THCS sẽ là 10.000 đồng và THPT là 12.000 đồng. Các trường biên chế mỗi lớp học thêm không quá 45 học sinh, mỗi học sinh học không quá 18 tiết/tuần. Số tiền thu được sẽ dùng để chi theo tỷ lệ như sau: 65% dành trả thù lao cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, bộ phận quản lý và gián tiếp phục vụ nhận 15%, số còn lại 20% chi cho khấu hao tài sản, tiền điện, nước và đóng thuế... Được biết, dựa vào tờ trình này, ngày 1.10, UBND TP sẽ quyết định mức thu chính thức để bắt đầu áp dụng từ năm học 2014 - 2015.

B.Thanh

>> Khảo sát của Báo Thanh Niên: 'Gần 75% phụ huynh cho con học thêm': Dạy thêm không phải là xấu !
>> TP.HCM phân cấp quản lý và cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm
>> Chấn chỉnh dạy thêm, thu góp trái quy định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.