Gây tai nạn bỏ trốn, sau đó trình báo bị cướp

27/09/2014 10:27 GMT+7

Chiều 25.9, đại úy Tô Minh Hiện, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ một trường hợp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng bỏ trốn, sau đó lại đi trình báo công an là bị cướp.

Theo đại úy Hiện, tối 9.9, ông Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, ngụ P.8, TP.Bạc Liêu) điều khiển xe máy BS 52K3 - 5405 chở em Nguyễn Duy (13 tuổi) chạy trên tuyến QL1A thuộc P.8. Khi xe ông Tín rẽ trái vào nhà thì va chạm vào xe máy BS 83S - 0536 (không rõ người điều khiển) lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm em Duy chấn thương sọ não phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Trong quá trình điều tra vụ tai nạn trên thì bất ngờ Trần Khánh Duy (ảnh, 28 tuổi, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) đến Công an P.8 trình báo bị 2 thanh niên chặn đánh và cướp xe máy BS 83S-0536 vào chiều tối 9.9. Qua điều tra, công an xác định Khánh Duy có liên quan vụ tai nạn làm em Nguyễn Duy bị chấn thương sọ não chứ không có xảy ra vụ cướp như Khánh Duy trình báo.

Làm việc với công an, bước đầu Khánh Duy khai nhận sau khi xảy ra vụ tai nạn, y đi xe ôm đi vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - nơi trước đó ít phút em Nguyễn Duy cũng được đưa vào cấp cứu. Do thấy em Nguyễn Duy bị thương quá nặng, để trốn tránh trách nhiệm, Khánh Duy đã bỏ trốn và sau đó trực tiếp đến công an trình báo là mình cướp xe. Theo đại úy Hiện, công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời sẽ xử lý Khánh Duy về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.