Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình

23/09/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang phát triển một máy bay ném bom tàng hình mới H-20 nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng máy bay ném bom chiến lược nước này.

(TNO) Trung Quốc đang phát triển một máy bay ném bom tàng hình mới H-20 nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng máy bay ném bom chiến lược nước này.

Máy bay ném bom tàng hình H-20 có thể đang được phát triển và sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp hàng không Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), theo trang tin Đài Loan Want China Times.

Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến việc phát triển máy bay ném bom tàng hình kể từ tháng 10.2013, giáo sư Wu Guohui thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, cho biết.

“Trước đây, nói về máy bay ném bom, Trung Quốc rất yếu ớt, nhưng trong tương lai Bắc Kinh sẽ phát triển các máy bay ném bom tầm xa”, ông Wu nhận định.

Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ có thể hoàn tất việc phát triển H-20 vào năm 2025, theo ông Wu.

Trung Quốc có thể phát triển H-20 thành một máy bay ném bom không người lái và tiếp tục phát triển phiên bản mới của máy bay ném bom H-6, theo Want China Times.

Việc Nga bác bỏ đề nghị của Trung Quốc về việc mua máy bay ném bom tiên tiến Tu-22M3 khiến Bắc Kinh không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tự nâng cấp các máy bay quân sự nội địa.

Phúc Duy

>> Mỹ sẽ điều thêm chiến đấu cơ, máy bay ném bom đến Úc
>> Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 đến châu u
>> Mỹ tập trận quy mô lớn với các máy bay ném bom chiến lược
>> Trung Quốc có máy bay ném bom tàng hình giống B-2?
>> Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới
>> Nga có 124 máy bay ném bom Su-34 đến năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.