Tổng thống Obama: Mỹ không đơn độc trong trận chiến chống IS

23/09/2014 21:41 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 2 3.9 khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các tay súng tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và cam kết sẽ củng cố thêm sự ủng hộ của quốc tế cho chiến dịch này.

“Một lần nữa, những ai có âm mưu chống nước Mỹ và gây hại cho người Mỹ phải thấy rõ rằng chúng ta sẽ không chịu để yên cho những chỗ trú ẩn của bọn khủng bố đe dọa người dân”, AFP dẫn lời ông Obama phát biểu.

Tổng thống Mỹ khẳng định sức mạnh của liên minh chống IS, hiện có sự tham gia của hơn 40 quốc gia, bao gồm 5 nước Ả Rập có tham gia vào chiến dịch không kích IS trong ngày 23.9, cho thấy nước Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến chống tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

“Mỹ tự hào cùng vai kề vai với những quốc gia này nhân danh nền an ninh chung. Sức mạnh của liên quân này cho toàn thế giới thấy rõ đây không phải là cuộc chiến đơn độc của Mỹ”, ông Obama nói.

Hoàng Uy

>> Syria được Mỹ báo trước về không kích IS
>> Mỹ cho 'chim săn mồi' F-22 không kích Syria
>> Israel bắn hạ chiến đấu cơ của Syria
>> Pháp sẽ không tiến hành không kích IS ở Syria
>> Mỹ bắn phá 20 mục tiêu IS tại Syria  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.