Lãnh 12 năm tù sau đêm trốn nhà với 'người yêu nhí'

23/09/2014 18:19 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Sự (20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, chiều 17.3.2014, T.T.L. (chưa tròn 13 tuổi, có quan hệ tình cảm với bị cáo) sang nhà Sự chơi.

Trong lúc trò chuyện, L. hay tin bạn trai sắp lên TP.HCM làm thuê. Không muốn “mất người yêu” nên cô bé đã xin Sự cho đi theo và được Sự đồng ý. Sau đó, cả hai cùng trốn nhà đi TP.HCM vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 18.3.
 
Sáng hôm sau, mẹ L. không thấy con. Bà điện thoại liên lạc thì biết con gái mình bỏ lên TP.HCM với Sự nên báo chính quyền địa phương.

Khi tìm gặp L., cô bé kể cho mẹ nghe chuyện mình đã nhiều lần “trao thân” cho Sự và nam thanh niên này bị bắt cách nay 3 tháng.
 
Tại phiên tòa, gia đình L. xin giảm tội cho bị cáo và HĐXX đã tuyên phạt Sự 12 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Huyền Trinh - Trần Thanh Phong

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ ông 70 tuổi lãnh 14 năm tù
>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Bắt tên hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù
>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.