Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh 21 năm tù

23/09/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 23.9, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo cùng ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định lần lượt là: Nguyễn Điều (30 tuổi) 14 năm tù giam, Đỗ Văn Thanh (46 tuổi) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

(TNO) Chiều 23.9, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Điều (30 tuổi) 14 năm tù giam, Đỗ Văn Thanh (46 tuổi) 7 năm tù giam về tội “giết người”.

Hai bị cáo tại tòa d 
Hai bị cáo tại tòa

Đồng thời buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường 69 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại số tiền 1,4 triệu đồng/tháng cho đến lúc trưởng thành.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước từ việc nuôi tôm ở địa phương, sáng sớm ngày 31.3.2014, Nguyễn Điều đã dùng cây gỗ đánh vào đầu Nguyễn Văn Anh, còn Đỗ Văn Thanh cũng dùng cây gỗ đánh vào lưng ông Anh làm nạn nhân trọng thương dẫn đến tử vong.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Kẻ giết người ra đầu thú
>> Giết người chỉ vì cái tát tai
>> Bắt kẻ giết người sau 3 năm lẩn trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.