Cựu binh Mỹ đột nhập Nhà Trắng giấu hơn 800 viên đạn

23/09/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Cựu chiến binh vô gia cư Mỹ cầm dao leo rào và chạy vào Nhà Trắng có hơn 800 viên đạn trong xe.

(TNO) Cựu chiến binh vô gia cư Mỹ cầm dao leo rào và chạy vào Nhà Trắng có hơn 800 viên đạn trong xe.


Hình vẽ phác họa lại phiên tòa xét xử Omar Gonzalez, kẻ cầm dao đột nhập vào Nhà Trắng - Ảnh: Reuters

Vụ đột nhập Nhà Trắng vào hôm 19.9 của Omar Gonzalez, 42 tuổi, đã khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama “rất lo ngại”, theo AFP. Người này đã ra trình diện trước một tòa án Mỹ.

Mặc áo tù màu cam, Gonzalez dửng dưng khi công tố viên Mỹ David Mudd trình bày trước phiên tòa rằng các điều tra viên đã phát hiện số đạn kể trên “trong các hộp và các băng đạn” khi lục soát một chiếc xe đậu gần Nhà Trắng.

Ngoài ra, các nhân viên điều tra còn phát hiện 2 cái rìu nhỏ và 1 mã tấu, theo ông Mudd. Công tố viên này cũng cho biết thêm bị cáo là người vô gia cư.

Được biết, Gonzalez đã bị bắt hôm 19.9 sau khi cầm dao qua mặt được lực lượng an ninh xung quanh Nhà Trắng để tiếp cận tòa nhà trước khi bị ngăn lại.

Người này ngụ tại bang Texas, từng 2 lần phục vụ trong quân đội Mỹ tại Iraq. Gonzalez bị truy tố với tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào nơi cấm khi mang theo vũ khí giết người, theo AFP.

Nếu bị tuyên có tội, ông có thể bị giam 10 năm tù.

Hoàng Uy

>> Một người leo rào, tiến đến tận cửa Nhà Trắng mà không bị ngăn chặn
>> Nhà Trắng sơ tán
>> Nhà Trắng: Mỹ đang trong 'tình trạng chiến tranh' với IS
>> Nhà Trắng bị 'đột nhập' ngay trong ngày tưởng niệm vụ khủng bố 11.9  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.