Cặp vợ chồng chiếm đoạt hơn 136 tỉ đồng lãnh án

23/09/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng Nga và Ngà chiếm đoạt hơn 136 tỉ đồng của 5 công ty và 10 bị hại.

(TNO) Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, sáng 23.9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc Nga (50 tuổi, ngụ TP.HCM) tù chung thân và Huỳnh Văn Ngà (48 tuổi) 10 năm tù, về cùng tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hai vợ chồng Nga và Ngà từng bỏ trốn 3 năm ra nước ngoài trước vành móng ngựa 
Hai vợ chồng Nga và Ngà tại tòa

Ngoài ra, hai vợ chồng Nga và Ngà còn có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Tại tòa, Nga cho biết mình không còn khả năng thanh toán số tiền 136 tỉ đồng mà mình đã chiếm đoạt của 5 công ty và 10 bị hại.

Theo cáo trạng, Hồ Thị Ngọc Nga là Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thiên Sơn Phú; Huỳnh Văn Ngà (chồng Nga) là Phó giám đốc Công ty Thiên Sơn Phú (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM). Công ty này có chức năng kinh doanh mua bán sắt thép, nhôm...

Năm 2008, thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nga và Ngà đã ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế mua bán, gia công sắt thép và xây dựng, vay mượn tiền của các cá nhân để tạo nguồn vốn kinh doanh nhưng không thanh toán .

Từ năm 2008-2009, Công ty Thiên Sơn Phú đã chiếm đoạt tiền của 10 cá nhân và 5 công ty đối tác với số tiền trên 136 tỉ đồng. 

Ngày 26.12.2009, Nga trốn sang Campuchia, sau đó bỏ qua Mỹ.

Đến ngày 19.11.2013, do quá thời hạn lưu trú, Nga về nước thì bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tin, ảnh: Ngọc Lê

>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản
>> Lừa xin việc làm ở cảng để chiếm đoạt tài sản
>> Chiếm đoạt tài sản, một 'đại gia' lãnh án 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.