Cảnh sát giao thông dẫn xe quá tải trốn trạm cân

23/09/2014 00:35 GMT+7

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về xử lý xe quá tải qua trạm cân tại Hòa Bình. Theo đó, hằng ngày trên QL6 đoạn qua Tân Lạc trung bình có gần 1.200 xe quá tải loại trên 10 tấn lưu thông, trong đó xe quá tải chủ yếu có biển số Sơn La và đi từ hướng Sơn La về, vượt tải trọng từ 50 - 200%.

Hòa Bình có 2 tuyến lưu thông chính là đường Hồ Chí Minh và QL6, nhưng do chỉ có 1 trạm cân, nên nếu trạm đặt tại QL6 thì xe về đến Tân Lạc - Hòa Bình sẽ chờ thời cơ vượt trạm, nếu trạm đặt tại đường Hồ Chí Minh thì xe quá tải lại đi trên QL6. Theo Tổng cục, lực lượng chức năng địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu, chưa kiên quyết, để mặc hàng trăm xe quá tải ồ ạt vượt trạm khi trời mưa hoặc ban đêm. Đặc biệt, ngay trong thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại trạm cân, đã phát hiện một số cán bộ CSGT tỉnh Hòa Bình không thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh là yêu cầu ngăn chặn xe quá tải đỗ ở hai phía đầu trạm hạ tải hoặc chạy ngược lại. Thậm chí có hiện tượng CSGT dẫn xe quá tải quay đầu về hướng Sơn La và vào những chỗ khuất để ẩn náu. Tổng cục Đường bộ đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình, Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm những tiêu cực trong lực lượng thanh tra và CSGT.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.