TP.HCM ủng hộ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành

23/09/2014 02:10 GMT+7

Ngày 22.9, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ GTVT về tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

* 943,8 tỉ đồng nâng cấp sân bay Pleiku

TP.HCM ủng hộ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành
Hình phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: T.L

Theo đó, UBND TP nhận thấy việc xem xét đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất không phải là giải pháp hiệu quả và thống nhất với Bộ GTVT triển khai dự án xây dựng mới cảng hàng không quốc tế Long Thành. TP đề nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành đi vào khai thác sớm hơn thời điểm dự kiến vào năm 2023, vì theo tính toán sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bị mãn tải (hết công suất khai thác tối đa 25 triệu lượt người/năm và trở nên quá tải) kể từ năm 2016.

* Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) cho biết lễ khởi công dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay - cảng hàng không Pleiku” do ACV làm chủ đầu tư sẽ được tổ chức vào ngày 28.9. Dự án có tổng mức đầu tư  943,8 tỉ đồng, từ vốn ngân sách, Quỹ đầu tư phát triển của ACV và nguồn vốn của tỉnh Gia Lai. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2015, khi đó sân bay Pleiku đảm bảo khai thác các loại máy bay A320/321, Boeing 737.

Đình Phú - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.