Phải hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 217 vào cuối năm 2015

22/09/2014 22:51 GMT+7

(TNO) Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng với các nhà thầu đang thi công nâng cấp QL217 vào chiều 22.9.

(TNO) Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng với các nhà thầu đang thi công nâng cấp Quốc lộ (QL) 217 vào chiều 22.9.

Phải hoàn thành nâng cấp QL217 vào cuối năm 2015
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công nâng cấp Quốc lộ 217 - Ảnh: N.M

Chiều 22.9, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và đoàn công tác Bộ GTVT đã có chuyến kiểm tra tiến độ thi công nâng cấp, mở rộng QL217. Theo báo cáo, đến thời điểm này, các đơn vị thi công đã triển khai thi công 73,7 km đường, đang thi công 6/18 cầu; hoàn thành 62% khối lượng đào đất nền, phát quang và dọn dẹp mặt bằng đạt 47% kế hoạch toàn tuyến.

Được biết, QL217 có chiều dài 195,4 km với điểm đầu tại cầu Đò Lèn (giao với QL1A tại Hà Trung, Thanh Hóa) chạy qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn và điểm cuối thuộc cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Đây chính là hợp phần của Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng, nối Việt Nam với các tỉnh bắc Lào sang Thái Lan. Dự án được triển khai từ năm 2010 với tổng mức đầu tư 94,7 triệu USD (khoảng 1.899 tỉ đồng), trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay 75 triệu USD.

Tại công trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các nhà thầu phải phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác thi công, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

“Đây là dự án rất quan trọng. Hiện mặt bằng đã có, vốn đầy đủ rồi thì các nhà thầu phải tập trung thi công. Đến tháng 12.2015 phải xong”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Ngọc Minh

>> Dự án nâng cấp QL1 đoạn qua Bình Định: Cán bộ phải 'nằm vùng' để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
>> Bình Định được triển khai dự án nâng cấp QL19B và QL1D
>> Dự án nâng cấp QL1: Hàng loạt đề xuất “vội”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.