Năm 2100, dân số toàn cầu đạt 12 tỉ

23/09/2014 03:00 GMT+7

Một nhóm các nhà nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ John Wilmoth (Vụ Kinh tế - Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc) vừa công bố báo cáo trên tạp chí Science. Theo đó, với tính toán của họ, dân số thế giới (bây giờ là 7,2 tỉ) có thể đạt 12,3 tỉ vào năm 2100.

Một nhóm các nhà nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ John Wilmoth (Vụ Kinh tế - Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc) vừa công bố báo cáo trên tạp chí Science. Theo đó, với tính toán của họ, dân số thế giới (bây giờ là 7,2 tỉ) có thể đạt 12,3 tỉ vào năm 2100.

Năm 2100, dân số toàn cầu đạt 12 tỉ  
Biểu đồ tăng dân số thế giới được thực hiện bởi Adrian Raftery, Đại học Washington

Nhóm các chuyên gia của tiến sĩ Wilmoth không sử dụng phương pháp thống kê để kết hợp dữ liệu của các chính phủ, mà căn cứ vào các dữ liệu như tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sinh và di cư quốc tế. Các nhà khoa học tìm thấy có một xác suất 80% là dân số thế giới năm 2100 sẽ vào khoảng 9,6 - 12,3 tỉ người.

Hầu hết sự tăng trưởng dự kiến là ở châu Phi, nơi dân số dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần từ khoảng 1 tỉ ngày hôm nay để lên đến khoảng 3,5 - 5,1 tỉ vào năm 2100. Nguyên nhân là tỷ lệ sinh sản ở vùng cận Sahara không giảm xuống như mong muốn. Trong khi đó dự kiến dân số ở các khu vực khác trên thế giới ít thay đổi. Châu Á bây giờ là 4,4 tỉ người, dự kiến sẽ đạt mức cao nhất vào khoảng 5 tỉ người vào năm 2050 và sau đó bắt đầu giảm. Dân số ổn định dưới 1 tỉ người theo từng vùng là: Bắc Mỹ, châu u, châu Mỹ La tinh và vùng Caribê.

Trang Sci-News dẫn lời tiến sĩ Patrick Gerland cho biết phương pháp nghiên cứu mới xác định số lượng các dự đoán, và đưa ra một khoảng tin cậy có thể hữu ích trong việc lập kế hoạch.

Giáo sư Adrian Raftery thuộc Đại học Washington kết luận tăng dân số có thể làm nghiêm trọng thêm các vấn đề thế giới như biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm và nghèo đói. Vì vậy phải tăng cường giáo dục trẻ em gái và phụ nữ châu Phi về biện pháp tránh thai để giảm tỷ suất sinh sản.

Song Mai

>> Dân số thế giới có thể đạt 11 tỉ người vào năm 2100
>> Dân số thế giới đạt 7 tỉ người
>> Dân số thế giới đạt 7 tỉ người
>> Dân số thế giới sẽ đạt 7 tỉ vào năm 2011
>> Nhân Ngày Dân số thế giới 11-7: Thách thức... “dương thịnh âm suy”  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.