Giết cháu vì không yêu được dì

23/09/2014 03:00 GMT+7

Chiều qua 22.9, Công an tỉnh Bình Phước bắt tạm giam Vũ Đình Tôn (41 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra tội giết người.

Trước đó, Tôn có tình cảm với chị N. (28 tuổi), dì ruột của cháu Trần Văn Hùng (8 tuổi). Do bị chị N. khước từ tình cảm, tên này đâm ra thù hận và rủ cháu Hùng đi bắt chim nhằm sát hại để trả thù tình. Cháu Hùng rủ thêm bạn là Vi Đình Vũ (10 tuổi) cùng đi vào khu vực hồ nước ở xã Đường 10, H.Bù Đăng. Khi đến nơi, Tôn đẩy hai em này xuống hồ rồi nhấn nước. Em Vũ bơi được lên bờ, chạy thoát, em Hùng bị Tôn bắt treo cổ lên nhánh cây đến chết.    

Hoàng Ty - T.N.T

>> Bị văng nước mưa, hai anh em giết người
>> Kẻ giết người ra đầu thú
>> Tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang
>> Bắt kẻ giết người sau 3 năm lẩn trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.